Cyprus cho phép Nga sử dụng dịch vụ hậu cần trên lãnh thổ

Cyprus cho phép Nga sử dụng dịch vụ hậu cần quân sự trên lãnh thổ

Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades ngày 6/2 cho biết quốc đảo này sẽ cho phép Nga sử dụng dịch vụ hậu cần quân sự trên lãnh thổ.
Cyprus cho phép Nga sử dụng dịch vụ hậu cần quân sự trên lãnh thổ ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades ngày 6/2 cho biết quốc đảo này sẽ cho phép Nga sử dụng dịch vụ hậu cần quân sự trên lãnh thổ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một tờ báo của Cyprus, ông Anastasiades nói rằng một hiệp ước tăng cường các mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước sẽ được ký kết khi ông sang thăm Moskva vào ngày 25/2 tới.

Ông Anastasiades nêu rõ: “Có một thỏa thuận (quốc phòng) trước đây sẽ được ký lại, đồng thời thêm một số dịch vụ bổ sung giống như chúng tôi đã hợp tác với các nước khác, ví dụ như Pháp và Đức.”

Cyprus và Nga có các mối quan hệ truyền thống gắn bó dựa trên các mối liên hệ về văn hóa và truyền thống tôn giáo chung.

Nga là một trong những bên ủng hộ chủ yếu của Cyprus trong cuộc tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ với Thổ Nhĩ Kỳ với việc cung cấp sự ủng hộ cả về chính trị và quân sự dưới dạng bán vũ khí.

Hiện Cyprus đang cung cấp các dịch vụ cho các máy bay của Pháp như tiếp liệu và bảo trì tại một căn cứ không quân gần thành phố Paphos, phía Tây nước này và các dịch vụ cảng biển cho các tàu của Đức tham gia hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục