Czech Airlines giảm gần 1/3 nhân viên, phi công dọa đình công

Nghiệp đoàn phi công Séc tuyên bố tình trạng "tiền đình công" sau khi hãng hàng không quốc gia Czech Airlines (CSA) tuyên bố kế hoạch cắt giảm gần 1/3 nhân viên.
Czech Airlines giảm gần 1/3 nhân viên, phi công dọa đình công ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Czech Airlines. (Nguồn: Bloomberg)

Nghiệp đoàn phi công Séc tuyên bố tình trạng "tiền đình công" sau khi hãng hàng không quốc gia Czech Airlines (CSA) tuyên bố kế hoạch cắt giảm gần 1/3 nhân viên do nhu cầu giảm sút và lỗ khoảng 43 triệu USD trong năm 2013.

CSA có đồng sở hữu là hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air dự định sa thải 70 phi công, 150 tiếp viên và 60 nhân viên văn phòng.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka ngày 24/9 đã chỉ trích gay gắt kế hoạch này.

Hãng hàng không Czech Airlines đã phải hủy đường bay giữa Praha và Odess, Ukraine, vốn được dự kiến đưa vào vận hành trong mùa du lịch mới, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hãng này cũng đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật ở Nga, nơi cung cấp cho hãng 25% lượng khách.

Ông Daniel Shabich - Thư ký báo chí của Czech Airlines - cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến hãng phải ngừng bán vé tuyến bay rất được kỳ vọng, nối thủ đô của Séc với thành phố cảng Odessa của Ukraine.

Tuyến Praha-Kiev cũng giảm 15% lượng khách đặt vé trong tháng 4-5 và đang tiếp tục giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục