Phóng viên nước ngoài chúc mừng Việt Nam chống COVID-19 hiệu quả

Đã 36 ngày Việt Nam không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 22/5 là 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Đã 36 ngày Việt Nam không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm bệnh COVID-19 cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 22/5, Bộ Y tế thông báo trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19.

Đặc biệt, nhiều phóng viên nước ngoài chúc mừng thành công của Việt Nam và đánh giá cao các biện pháp của Việt Nam trong phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19.

36 ngày có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 22/5 là 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 22/5: Việt Nam đã ghi nhận 324 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, chưa có trường hợp nào tử vong.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.744 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 266 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.726 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 6.752 người.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh.

Đó là bệnh nhân 149 (nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam), đây là bệnh nhân được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 16/4. Bệnh nhân được cách ly và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 21/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và các kết quả xét nghiệm từ ngày 28/4 -4/5 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Hiện nay số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Đã 36 ngày Việt Nam không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng ảnh 2

Thủ tướng trả lời báo chí quốc tế về phòng chống dịch

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chiều 21/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam như Hãng tin Bloomberg (Hoa Kỳ), Đài truyền hình NHK và báo Akahata (Nhật Bản), Hãng thông tấn TASS (Nga) về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

Tại buổi phỏng vấn, Thủ tướng khẳng định những thành công của Việt Nam là do nhận thức sớm dịch bệnh, có biện pháp đúng, chỉ đạo quyết liệt, đặt người dân làm trung tâm và được nhân dân ủng hộ, chung tay hành động. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là chủ động, không chủ quan, “chống dịch như chống giặc.”

Việt Nam đã huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, lấy phòng dịch làm ưu tiên, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, điều trị hiệu quả, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân.

Thủ tướng cho biết trước các tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra, Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quan tâm đến cuộc sống của người dân, có các gói hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, đến nay Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh đồng thời giữ vững được kinh tế vĩ mô, chuyển sang trạng thái “bình thường mới,” quyết tâm đạt tăng trưởng GDP trong năm 2020 là 4,5-5%.

Chia sẻ về những hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đại dịch COVID-19, Thủ tướng cho biết đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao như hỗ trợ khẩu trang, vật tư y tế, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam.

Phóng viên nước ngoài chúc mừng thành công của Việt Nam và đánh giá cao các biện pháp của Việt Nam trong phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục