Đả bại Murray, Djokovic tái ngộ Nadal ở chung kết

Djokovic cần tới 5 set mới vượt qua được Murray trong trận đấu kéo dài 4 tiếng 50 phút để tái ngộ với Nadal trong trận chung kết.
Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã đánh bại đối thủ người Anh Andy Murray với các tỷ số 6-3, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 7-5 để giành quyền vào chơi trận chung kết đơn nam Australia Open với Rafael Nadal.

Trận đấu này kéo dài tới 4 tiếng 50 phút, và cho dù bị chuột rút cùng biểu hiện mệt mỏi trong set thứ hai, song Djokovic vẫn vượt qua Murray một cách thuyết phục để tiếp tục hy vọng bảo vệ chức vô địch. Ở trận chung kết năm ngoái, Djokovic cũng đã đánh bại chính người bạn thân Murray của mình.

Ngoài ra, Djokovic còn đang có cơ hội trở thành người thứ năm trong lịch sử Open (từ 1968) giành được 3 chức vô địch Grand Slam liên tiếp. Trước anh thì chỉ có Rod Laver, Pete Sampras, Federer và Nadal là thực hiện được kỳ tích đó. Trong đó, riêng Laver là người duy nhất giành cả 4 chức vô địch Grand Slam trong một mùa giải, và tên ông đã được đặt cho sân đấu sẽ diễn ra trận chung kết của Australia Open giữa Djokovic và Nadal sắp tới.

Trong năm 2011, Djokovic đã 6 lần giành chiến thắng trước Nadal, đều ở các trận chung kết, với thành tích tổng của cả năm là 70-6.

Trong khi đó, Murray lại một lần nữa lỗi hẹn với chức vô địch Grand Slam, sau khi đã thua trong hai trận chung kết Australia Open gần nhất.

Khi trận đấu kết thúc thì đồng hồ trên sân cũng chỉ sang 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Djokovic đã mô tả đây là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của anh, còn Murray thì cũng cảm thấy tự hào khi thể hiện được sự tiến bộ sau 8 tuần tập luyện với huyền thoại Ivan Lendl.

Trận này, Djokovic đã mắc 69 lỗi đánh hỏng, nhưng vẫn còn ít hơn nhiều so với Murray (86). Số điểm winner của Djokovic là 49, hơn 2 so với Murray.

Chiến thắng lần này cũng đã nâng tỷ số đối đầu giữa hai người bạn thân lên thành 6-4 nghiêng về phía tay vợt Serbia.

Trận chung kết Australia Open sẽ diễn ra vào Chủ nhật 29/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục