Đã bắt được "nữ quái" lừa gần 20 tỷ đồng

Lê Thị Thu Trang, người đã thu gom số sim, thẻ lên tới gần 20 tỷ đồng không có khả năng thanh toán đã bị bắt khi thị đang trên đường lẩn trốn.
Lê Thị Thu Trang, nhân viên tiếp thị Bưu điện Trung tâm thuộc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, người đã thu gom số sim, thẻ lên tới gần 20 tỷ đồng không có khả năng thanh toán đã bị Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bắt sáng 10/9 khi thị đang trên đường lẩn trốn.

Dựa vào nhan sắc trời cho, lại có tài ăn nói nên Lê Thị Thu Trang đã trở thành “đầu nậu” lớn móc nối với các đại lý bưu điện, đại lý bán lẻ để kinh doanh, thu, mua sim điện thoại, sim card và bán lại với giá rẻ.

Trang tự nhận mình có khả năng cung cấp một lượng sim, thẻ lớn với giá “ưu đãi”, khuyến mãi lớn để "câu" các khách hàng, các đại lý lớn. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tin tưởng Trang và sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để mua sim, thẻ giá rẻ về kinh doanh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số tiền Lê Thị Thu Trang đã lừa của khách hàng lên tới gần 20 tỷ đồng.

Trước tình thế vỡ nợ, Trang đã “chuồn” lên biên giới huyện Mường Lát (Thanh Hóa) hòng trốn ra nước ngoài. Công an Thanh Hóa đã có lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Thu Trang và đã được gửi đến các cửa khẩu, bến tàu xe, sân bay.

Nhờ khoanh vùng theo dõi nên chỉ hơn 30 phút sau khi phát hiện Trang gọi điện thoại từ vùng biên giới về cho gia đình, cán bộ, chiến sĩ trong tổ chuyên án Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn bắt giữ Lê Thị Thu Trang tại một nhà dân ở vùng biên giới Mường Lát. Cùng ngày, công an đã áp giải Trang về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra mở rộng vụ án.

Theo thông tin ban đầu, đường dây lừa đảo buôn bán sim card điện thoại liên tỉnh được Công an Thanh Hóa phát hiện có quy mô khá lớn, có nhiều đối tượng tham gia và số tiền chiếm đoạt ước tính gần 70 tỷ đồng, trong đó Trang chỉ là một một trong những “mắt xích” nhỏ của vụ án.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục