Đã chọn được quà tặng cho khách quý dự Đại lễ

Thành phố Hà Nội đã quyết định tặng khách một đĩa bằng đồng, một đĩa ca nhạc với những bài hát về Hà Nội và huy hiệu của Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, thành phố đã quyết định quà tặng cho khách nhân Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội gồm một đĩa bằng đồng với hình ảnh tiêu biểu về Thăng Long-Hà Nội, một đĩa ca nhạc với những bài hát về Hà Nội và huy hiệu của Thủ đô.

Riêng các bộ sách "Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long," "Bách khoa thư về Thăng Long-Hà Nội" sẽ được tặng cho các tỉnh, thành phố và các thư viện lớn làm tài liệu nghiên cứu phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân.

Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện những sản phẩm lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, như Công ty cổ phần Mỹ nghệ Đông Sơn đang đúc 1.000 rồng thời Lý; Xí nghiệp Gốm sứ Chu Đậu có những sản phẩm đĩa gốm chín rồng, biểu tượng cho chín đời Vua Lý, vườn thư pháp 1001 chữ Long trong lòng đĩa gốm Chu Đậu.

Bên cạnh đó có rất nhiều sản phẩm được trưng bày trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội như 100 chiếc trống đồng được đúc bằng phương pháp thủ công và sáng tạo dựa trên nguyên mẫu trống đồng Ngọc Lũ, hoa văn của trống đồng Hoàng Hạ, họa tiết trong dáng trống Quảng Xương và dáng vóc của trống đồng Sông Đà; 1000 cây tre được cắt tỉa, tạo thế rồng do ông Nguyễn Văn Nam (thôn Nhân Hoà, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) thực hiện.

Tác phẩm thư pháp “Thi tuyển ngàn năm Thăng Long-Hà Nội” do Chi hội Thư pháp, thuộc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; thư pháp gia Lê Thiên Lý (Hải Phòng) đang thực hiện 1.000 bức thư pháp chữ “long.”

Đặc biệt, tại Lễ hội truyền thống làng nghề, phố nghề tôn vinh những tinh hoa văn hóa của Hà Nội nhân dịp Đại lễ sẽ trưng bày các sản phẩm truyền thống được tuyển lựa, các chế tác mới và thu gom, sưu tầm, mượn hoặc đi thuê của các gia đình, công ty, hợp tác xã… trong đó làng gốm Bát Tràng sẽ trưng bày 1.000 sản phẩm gốm sứ như chiếu dời đô, tượng Lý Công Uẩn, đầu rồng, long mã, chân đèn, chum vại chén đĩa ấm và một số mẫu mã mới chưa từng xuất hiện./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục