Đã có 131 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ ngày 15/12 cho biết số người thiệt mạng do uống phải loại rượu tự chế do nhiễm methanol đã lên tới 131 người.
Giới chức Ấn Độ ngày 15/12 cho biết số người thiệt mạng do uống phải loại rượu tự chế được cho là nhiễm nặng hóa chất methanol độc hại ở thành phố Kolkata, thuộc bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, đã lên tới 131 người.

Hiện các bệnh viện gần bang nghèo khó này vẫn chật ních nạn nhân, có người bất tỉnh, có người kêu đau bụng và nóng ngực.

Đa số nạn nhân là người lao động phổ thông và phu xe nghèo, uống phải rượu nhiễm độc tại các quán bar hoạt động trái phép hoặc mua rượu lậu về nhà sau giờ đi làm. Hơn 100 nạn nhân vẫn đang phải nằm viện điều trị, trong đó có một bé trai 12 tuổi, bị ngộ độc có thể do nhầm rượu với nước.

Thẩm phán bang Narayan Swarup Nigam cho biết cảnh sát đã bắt giữ 10 người để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ông Chiranjib Murmu, quản lý bệnh viện Diamond Harbour, người ta đã phát hiện tồn dư của methanol trong cơ thể 20 nạn nhân được bác sĩ thăm khám. Đây là một loại cồn cực mạnh dùng để chống đông trong công nghiệp hoặc làm chất đốt.

Methanol được người nấu rượu thêm vào để tăng nồng độ cồn cho sản phẩm. Khi nhiễm vào cơ thể người, hóa chất này có thể gây mù lòa, suy gan, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Phát biểu trên truyền hình Kolkata tối 14/12, Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee tuyên bố sẽ hành động mạnh tay để xóa bỏ hoạt động sản xuất và bán rượu lậu. Bà cũng cho biết mỗi gia đình nạn nhân sẽ được bồi thường 200.000 rupi (khoảng 3.700 USD).

Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2004 đã kết luận việc lạm dụng rượu là một trong các nguyên nhân gây chết nhiều nam thanh niên nhất ở Ấn Độ.

Một nghiên cứu của Chính phủ Ấn Độ cùng năm đó cũng cho biết 62,5 triệu người đã nghiện rượu.

Vụ ngộ độc rượu lớn gần đây nhất xảy ra vào tháng 7/2009, làm 43 người thiệt mạng ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nơi đã có lệnh cấm bán rượu.

Trước đó, năm 2008, hơn 168 người cũng thiệt mạng tại các bang Karnataka và Tamil Nadu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục