Đã có 19 người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa tại Ấn Độ

Đã có ít nhất 19 người thiệt mạng và 132 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt ngày 4/5 tại bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết tính đến đêm 4/5, đã có ít nhất 19 người thiệt mạng và 132 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt cùng ngày tại bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ.

Đầu máy tàu chở khách và 4 toa tàu bị trật khỏi đường ray ở khu vực Raigad, cách thành phố tài chính Mumbai 100km về phía Nam.

Giới chức hữu quan Ấn Độ cho biết tàu trật bánh có thể do lỗi kỹ thuật.

Chính quyền đang nỗ lực giúp đỡ gia đình nạn nhân và chăm sóc y tế những người bị thương.

Bộ Đường sắt cũng thông báo bồi thường cho gia đình nạn nhân trong khi công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành. Giao thông trên tuyến đường ray Konkan vẫn bị tê liệt.

Vụ tai nạn trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ nổ bom ga đường sắt Chennai. Trước đó, ngày 28/4, 8 toa của một tàu chở khách cũng bị trật bánh ở khu vực Ambedlkar Nagar, bang miền Bắc Uttar Pradesh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục