Đã có 423 người đi bộ phạm luật giao thông bị xử phạt

Đã có 423 trường hợp người đi bộ phạm luật giao thông bị xử phạt

Sau hai tuần tập trung xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC 67) Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 423 trường hợp người đi bộ vi phạm.
Đã có 423 trường hợp người đi bộ phạm luật giao thông bị xử phạt ảnh 1Nhắc nhở người đi bộ không đúng nơi quy định trên phố Hàng Bài-Hàng Khay, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC 67) Công an thành phố Hà Nội cho biết sau hai tuần tập trung xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ (từ ngày 1 đến ngày 16/2), đơn vị đã xử lý 423 trường hợp người đi bộ vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là sang đường sai quy định, người đi bộ mang vác vật cồng kềnh, đi vào đường cao tốc, đi không đúng phần đường quy định.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng PC 67 cho biết tránh tình trạng ra quân khí thế nhưng thực hiện lại hời hợt thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tập trung xử lý người đi bộ đi không đúng nơi quy định. Đồng thời, Cảnh sát giao thông Thủ đô sẽ tăng cường phân luồng, chỉ dẫn phòng ngừa ùn tắc, đồng thời kiên quyết xử lý những phương tiện dừng đỗ trái phép dưới lòng đường.

Phòng PC67 cũng phối hợp với công an các quận, huyện tập trung đảm bảo an toàn giao thông tại các nút, tuyến giao thông trọng điểm, đảm bảo đường thông thoáng cho nhân dân đi lại an toàn.

Theo thống kê của Phòng PC 67, năm 2015, trên địa bàn Thủ đô xảy ra 1.696 vụ tai nạn giao thông, trong đó tai nạn liên quan đến người đi bộ xảy ra 112 vụ, tai nạn do người đi bộ gây ra xảy ra 33 vụ.

Cũng qua khảo sát, cảnh sát giao thông xác định tình trạng người đi bộ tham gia giao thông vi phạm và không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông như đi qua đường không đúng nơi quy định, vượt qua dải phân cách, đi vào đường cao tốc; người điều khiển xe môtô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, chở 3-4 người tham gia giao thông gây nguy hiểm, là nguyên nhân gây cản trở giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đáng lo ngại, những vi phạm này đang có xu hướng tăng cao, diễn biến phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục