Đã có 8 người chết trong vụ xe khách đâm nhau

Hiện đã có 8 người chết trong vụ tai nạn hai xe khách đâm nhau trên quốc lộ 1A tại huyện Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh ngày 4/10.
Hiện đã có 8 người chết, trong đó 5 người chết tại hiện trường, 3 người chết tại bệnh viện huyện Kỳ Anh trong vụ tai nạn hai xe khách đâm nhau trên quốc lộ 1A tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngày 4/10.

Ngày 5/10, bác sỹ Lê Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, 18 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên đang điều trị tại bệnh viện này đã qua cơn nguy kịch. Đến nay, có 3 người bị thương rất nặng gồm Lê Thị Bích Hợi (27 tuổi) ở Đà Nẵng, Trần Thị Dĩnh (20 tuổi) ở Vĩnh Phúc và Hoàng Xuân Kính (24 tuổi) xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Bệnh nhân Lê Thị Bích Hợi nhập viện trong tình trạng bị hôn mê sâu, mất máu nhiều, vỡ lách, tụ máu sau phúc mạc bên trái, đa chấn thương, chấn thương vùng bụng kín, gãy xương cẳng tay.

Bác sỹ Phan Thanh Minh, trưởng kíp mổ cho biết, bệnh nhân đã được mổ cắt lách, lấy 3.000 mml máu trong khoang bụng đồng thời tiếp 5 đơn vị máu (1 đơn vị máu tương đương 250mml). Hiện tại, bệnh nhân Hợi đã tỉnh và qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tại khoa Ngoại tiêu hoá.

Bệnh nhân Trần Thị Dĩnh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, gãy xương đùi hai bên, trật khớp háng, vỡ xương chậu, đã được các y, bác sỹ tập trung cứu chữa, đã qua cơn nguy kịch.

Nhiều bệnh nhân bị thương rất nặng như Hoàng Xuân Kính (Hà Tĩnh), Hồ Thị Tuyết (Hà Nội), Nguyễn Trọng Tiến (Vĩnh Phúc) khi nhập viện tình trạng suy kiệt sức khỏe, hôn mê sâu, đã được cấp cứu kịp thời.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã kịp thời phân loại bệnh nhân, tiến hành cấp cứu kịp thời những bệnh nhân bị rất nặng, đồng thời cấp 50 đơn vị máu, tăng cường lực lượng, thuốc và dụng cụ y tế để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân.

Hiện nay, do yêu cầu của người nhà, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã chuyển viện 5 bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Nghệ An, Vĩnh Phúc.

13 bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định đang được điều trị ở các khoa Chấn thương, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiêu hóa, Răng hàm mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ba bệnh nhân điều trị tại bệnh viện huyện Kỳ Anh đang dần hồi phục sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục