Đã có ba tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay, 14/6, đã có ba tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013. Nhìn chung, tỷ lệ tốt nghiệp tương đương năm 2012.
Chiều nay, một số tỉnh đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013. Nhìn chung, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh năm nay tương đương năm so với năm 2012.

Cụ thể, tại Đồng Tháp, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay là 99,67%. Theo ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, con số này cũng tương đương năm 2012. Năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Đồng Tháp là 97%.

Cũng theo ông Thống, hôm nay, Đồng Tháp đã gửi kết quả thi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định, sau khi báo cáo kết quả thi với Bộ một ngày, sở có thể công bố kết quả thi cho thí sinh.

Vì thế, ông Thống cho biết, ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp sẽ công bố điểm cho thí sinh biết.

Tại Nghệ An, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt gần 96%, tăng khoảng 1% so với năm 2012 (năm 2012, con số này là gần 95%).

So với hai tỉnh trên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của Quảng Trị thấp hơn, đạt 83,2%.

Tại Cà Mau, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông Thái Văn Long, tới ngày 16/6, Sở mới công bố kết quả thi. Tuy chưa tổng hợp số liệu cụ thể, nhưng sơ bộ có thể đánh giá kết quả thi năm nay không thấp hơn năm trước.

Theo kế hoạch hoạt động thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở phải công bố điểm thi tốt nghiệp chậm nhất là ngày 18/6/2013. Như vậy, trong vài ngày tới, các địa phương sẽ đồng loạt công bố điểm thi cho thí sinh.

Năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đạt 97,63%./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục