Đã có hơn 330 người nhiễm, 71 người tử vong vì cúm A ở Myanmar

Vùng Yangon là nơi ghi nhận có nhiều trường hợp tử vong nhất với 56 người, trong đó 5 người ở khu vực Ayeyarwady, 3 người ở khu vực Bago, 2 người ở khu vực Sagaing và một người ở khu vực Magway.
Đã có hơn 330 người nhiễm, 71 người tử vong vì cúm A ở Myanmar ảnh 1Chuyển thi thể một bệnh nhân tử vong do mắc cúm H1N1 tại Yangon, Myanmar, ngày 22/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu do Bộ Y tế và Thể thao của Myanmar công bố ngày 25/7, tính đến ngày 24/7, số người chết do nhiễm cúm A (H1N1) pdm09 ở nước này đã lên tới 71 người.

Trong thời gian từ tháng Một đến ngày 24/7 có 337 trường hợp được xác nhận nhiễm chủng cúm trên tại Myanmar.

Cụ thể, vùng Yangon là nơi ghi nhận có nhiều trường hợp tử vong nhất với 56 người, trong đó 5 người ở khu vực Ayeyarwady, 3 người ở khu vực Bago, 2 người ở khu vực Sagaing và một người ở khu vực Magway.

Ngoài ra có 3 người khác tử vong tại bang Mon và một người tại bang Kachin.

Cũng theo Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, trong tổng số người chết do cúm A (H1N1) trên cả nước, có 57 người nhiễm bệnh này đồng thời mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, các bệnh mãn tính về đường hô hấp và những bệnh khác do sức đề kháng kém.

Số trưởng hợp tử vong do nhiễm cúm A (H1N1) từ đầu năm đến nay tại Myanmar đã vượt con số kỷ lục ghi nhận năm 2017 có 38 người tử vong và ít nhất 400 người nhiễm bệnh.

Cúm A (H1N1) là bệnh do virus gây ra. Những triệu chứng của bệnh thường biểu hiện ra bên ngoài trong vòng từ 1 đến 5 ngày, được gọi là thời kỳ "ủ bệnh," sau khi phơi nhiễm virus lây lan qua không khí khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc khi tiếp xúc với chất dịch. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt, ho, đau họng, đau người, đau đầu, ớn lạnh, nôn mửa, tiêu chảy./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục