Đã có hơn 50 trường đại học công bố điểm thi

Đã có hơn 50 trường đại học công bố điểm thi, trong đó có Học viện Tài chính, Đại học Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia.
Hôm qua 27/7, đã có thêm nhiều trường như Học viện Tài chính, Đại học Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia, Dược Hà Nội công bố điểm, nâng tổng số trường đại học đã công bố kết quả thi tuyển sinh lên hơn 50 trường.

Nhiều trường đại học khác cũng đang  gấp rút hoàn tất việc nhập dữ liệu điểm. Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm ngoái, tuy nhiên, với những trường tốp trên, điểm chuẩn có thể sẽ cao hơn.

Năm nay, điểm thi của Học viện Tài chính khá cao, với gần 100 em được 27,5 điểm trở lên. Giám đốc Học viện Ngô Thế Chi cho hay điểm chuẩn năm nay không thể thấp hơn năm 2008, theo đó khối A có thể lấy 22,5 điểm và khối D là 28,5 điểm (tiếng Anh nhân đôi).

Thí sinh thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có điểm cao hơn năm trước. Năm nay, trường có 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối và 11 thí sinh đạt 29,5 điểm. Phó Hiệu trưởng Bùi Anh Tuấn cho biết dự kiến điểm sàn vào trường năm nay sẽ "nhỉnh" hơn năm 2008 một chút (điểm sàn năm 2008 là 22).

Trong khi đó, thí sinh thi vào các trường của Đại học Quốc gia Hà Nội có kết quả thi thấp hơn năm ngoái. Thủ khoa khối A, B của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là Nguyễn Tiến Dũng và Vũ Việt Trung cùng được 29 điểm. Trường cũng chỉ có khoảng 30 thí sinh được trên 27,5 điểm.

Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ có 10 thí sinh được trên 27 điểm. Số thí sinh được 25 điểm trở lên là 95 người. Hai thủ khoa của trường chỉ đạt 28 điểm.

Ở Đại học Sư phạm, 100 thí sinh có điểm cao nhất cũng chỉ từ 20,5 đến 28,5 điểm. Khoa Luật có điểm thấp nhất trong các khoa, trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, với hơn 80 thí sinh có tổng điểm 3 môn trên 15 và Thủ khoa Nguyễn Minh Hoàng được 26 điểm.

Theo đánh giá của lãnh đạo một số trường đại học, kết quả thi năm nay không cao nên nhiều trường dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ công bố sau ngày 10/8). Như vậy, các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục