Đã có kế hoạch xử lý triệt để tụ điểm thuốc lá lậu gần Hồ Gươm

Trưởng ban chỉ đạo Chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban 389) quận Hoàn Kiếm cho ha, hiện quận đã có kế hoạch để giải quyết dứt điểm tụ điểm buôn thuốc lá ngoại nhập lậu quanh khu vực Hồ Gươm
Đã có kế hoạch xử lý triệt để tụ điểm thuốc lá lậu gần Hồ Gươm ảnh 1Thuốc lá lậu được ngụy trang và bày bán quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo ông Lâm Quốc Hùng, Trưởng ban chỉ đạo Chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban 389) quận Hoàn Kiếm, hiện Ủy ban quận đã có kế hoạch để giải quyết triệt để tụ điểm buôn thuốc lá ngoại nhập lậu quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Tại buổi họp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Ban chỉ đạo 389 Hà Nội vào chiều 10/9, ông Hùng cho biết, sau khi điều tra tụ điểm thuốc lá quanh Hồ Gươm, lực lượng chức năng đã phân loại được các đối tượng tại đây.

Cụ thể, trong tổng số 22 đối tượng đang buôn bán thuốc lá lậu quanh khu vực này, hiện có 8 người là công dân của quận Hoàn Kiếm còn lại đến từ quận Hai Bà Trưng và một số quận khác.

"Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các quận liên quan để quản lý các đối tượng trên nhằm xử lý triệt để tụ điểm phức tạp này, riêng lực lượng tại chỗ cũng luôn có cán bộ địa bàn cắm chốt," ông Hùng nói.

Báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy, hoạt động buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thủ đô diễn ra rất phức tạp. Các sản phẩm nhập lậu chủ yếu vẫn là Hero, Esse, Zest, Parliament, Garam...

Đặc biệt, hoạt động này tập trung ở các tụ điểm lẻ như Hồ Hoàn Kiếm, Nguyễn Siêu... đã từ rất lâu nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để. Nguyên nhân là do cách thức hoạt động rất tinh vi, thuốc lá lậu không bày bán công khai, sau khi nhận được "tín hiệu" có khách hàng mới tiến hành giao dịch.

Trao đổi với Vietnam+, ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, hiện các đối tượng buôn thuốc lá lậu thường xé lẻ và phân tán cất giấu hàng tại nhiều địa điểm để tránh bị phát hiện.

"Đây là mặt hàng nhỏ lẻ, dễ di chuyển, việc kiểm tra rất khó khăn, nên một mặt liên tục kiểm tra, nhưng mặt khác sẽ xử lý ngay khi có hiện tượng bán công khai," ông Bình nói.

Báo cáo của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho thấy, mỗi năm có gần 1 tỷ bao thuốc lá lậu tràn vào nội địa khiến nhà nước thất thu từ 4.500-6.000 tỉ đồng tiền ngân sách.

Để ngăn chặn thuốc lá nhập lậu, Hiệp hội này kiến nghị cần phải kiểm soát đồng bộ từ biên giới vào đến nội địa và có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở. Đặc biệt là phải đánh mạnh vào đầu ra, các tụ điểm bày bán trên vỉa hè lòng đường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục