Đã có khoảng 124.500 người di cư đến Italy kể từ đầu năm

Theo thông báo ngày 11/9 của Bộ Nội vụ Italy, kể từ đầu năm 2016 đến nay, đã có khoảng 124.500 người di cư đến Italy, vượt con số kỷ lục 122.000 người trong cả năm 2015.
Đã có khoảng 124.500 người di cư đến Italy kể từ đầu năm ảnh 1Tàu của Hải quân Italy tham gia chiến dịch giải cứu hàng trăm người nhập cư trên Địa Trung Hải ngày 29/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo thông báo ngày 11/9 của Bộ Nội vụ Italy, kể từ đầu năm 2016 đến nay, đã có khoảng 124.500 người di cư đến Italy, vượt con số kỷ lục 122.000 người trong cả năm 2015.

Mới đây nhất, ngày 11/9, lực lượng cảnh sát biển Italy đã giải cứu 1.100 người trên vùng biển Địa Trung Hải, nâng tổng số người di cư được giải cứu trong 2 ngày cuối tuần qua lên tới 3.400 người.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Italy công bố trong tháng này, các trung tâm đón nhận người di cư của nước này đã tiếp nhận 155.000 người, tăng gần 50% so với cùng thời điểm năm ngoái và tăng 130% so với năm 2014.

Năm ngày cuối tháng 8 ghi nhận số lượng đỉnh điểm hơn 14.000 người di cư, chủ yếu đến người các nước châu Phi, được đưa đến trung tâm tiếp nhận người di cư Italy.

Italy hiện đang trở thành "điểm nóng" của người di cư khi làn sóng người di cư từ các nước xảy ra xung đột ở Trung Đông và châu Phi không ngừng gia tăng, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu láng giềng của Italy thắt chặt an ninh biên giới nhằm ngăn chặn người nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục