Đã có thêm 261 lao động trở về Việt Nam an toàn từ Libya

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tính đến hết ngày hôm nay 12/8, đã có 887 lao động từ Libya trở về Việt Nam an toàn.
Đã có thêm 261 lao động trở về Việt Nam an toàn từ Libya ảnh 1Lao động từ Libya về đến sân bay Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), hôm nay 12/8 đã có thêm 261 lao động từ Libya trở về Việt Nam, nâng tổng số lao động về nước an toàn lên 887 người.

Trưa hôm nay, chuyến bay thuê riêng đưa 180 lao động của Công ty Vinamex về nước từ Cairo (Ai Cập) đã về đến sân bay Nội Bài. Ngoài ra, còn có thêm 81 lao động khác được đưa về nước bằng các chuyến bay thương mại từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) của các Công ty Sona, Vinamex và Lilama 10.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục Trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết thêm, theo thống kê tính đến chiều ngày 12/8, đã có 209 lao động rời khỏi Libya sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập để đợi vé máy bay thương mại về Việt Nam. Toàn bộ số lao động này đều làm việc cho ba nhà thầu xây dựng Hàn Quốc có dự án tại Libya.

Dự kiến trong ngày mai 13/8, 209 lao động này sẽ về Việt Nam theo nhiều đường bay thương mại khác nhau.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã ra quyết định hỗ trợ lao động trở về từ Libya với các mức hỗ trợ từ 1-5 triệu đồng/người tùy theo thời gian làm việc tại Libya. Đối với những trường hợp doanh nghiệp không thể tự chi trả chi phí đưa lao động về cũng sẽ được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ lao động ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục