Đa dạng các hoạt động chào mừng Ngày Di sản VN

Chương trình “Văn hóa-Du lịch Di sản xanh: Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” sẽ được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa.
Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18-24/11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện; với một số hoạt động tiêu biểu như: Hội nghị toàn quốc khu vực phía Bắc Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư; Hội thảo “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay”…

Song song với các chương trình hội nghị, nhiều hoạt động văn hóa phong phú của các địa phương trong cả nước cũng sẽ được tái hiện trong dịp này như: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa; Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang; Lễ hội Ok-om-bok; Trại sáng tác điêu khắc tượng Tây Nguyên…

Quần thể chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ được khánh thành nhân dịp này.

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” là hoạt động hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013) và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Bên cạnh đó, để chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 9 (23/11/2013), chương trình “Văn hóa-Du lịch Di sản xanh: Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” sẽ được tổ chứ tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Cụ thể, ngày hội sẽ bao gồm các hoạt động triển lãm với chủ đề “Văn hóa-Du lịch Di sản xanh: Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”; chương trình “Tuổi trẻ với Di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên Việt Nam”; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu của các khu sinh quyển, vườn quốc gia…

Cũng trong dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giáo dục di sản văn hóa trong các trường phổ thông; khuyến khích các hoạt động phục vụ khách tham quan trong dịp chào mừng ngày Di sản văn hóa như miễn phí tham quan cho học sinh, sinh viên, mở cửa đón khách tại các khu tham quan mới, khu tham quan đặc biệt…

Chương trình “Văn hóa-Du lịch Di sản xanh: Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với mục đích: Giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước hiểu biết thêm giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên độc đáo của Việt Nam.

Không chỉ có vậy, hoạt động này cũng nhằm quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch sinh thái, thu hút khách du lich quốc tế, thúc đẩy du lịch nội địa; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản thiên nhiên giữa các đơn vị trong ngành./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục