Đa dạng các hoạt động trong "Ngày Việt Nam tại Venice"

Ngày 23/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã phối hợp với Trường Đại học Ca' Foscari và Hội hữu nghị Italy-Việt Nam tổ chức sự kiện "Ngày Việt Nam tại Venice."
Đa dạng các hoạt động trong "Ngày Việt Nam tại Venice" ảnh 1Đông đảo người dân thành phố Venice đến tham dự Ngày Việt Nam. (Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

Ngày 23/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã phối hợp với Trường Đại học Ca' Foscari và Hội hữu nghị Italy-Việt Nam tổ chức sự kiện "Ngày Việt Nam tại Venice."

Đông đảo người dân thành phố Venice, sinh viên trường Đại học Ca' Foscari đã đến tham dự, nghe trao đổi về các chủ đề về Việt Nam trong một loạt các hoạt động khác nhau của "Ngày Việt Nam tại Venice."

Các sự kiện diễn ra trong ngày bao gồm Hội thảo về kinh tế và cơ hội đầu tư vào Việt Nam, Hội thảo về giáo dục và đào tạo, Hội thảo về văn hóa Việt Nam và mối quan hệ văn hóa giữa hai nước.

"Ngày Việt Nam tại Venice" còn giới thiệu về ẩm thực truyền thống của Việt Nam, giới thiệu điện ảnh Việt Nam trong 10 năm qua, với phim của các đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Bùi Thạc Chuyên và Nguyễn Hữu Mười.

Phát biểu tại "Ngày Việt Nam ở Venice," Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã giới thiệu tổng quan về đất nước, con người, kinh tế, văn hóa và những chính sách về giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Đại sứ cũng đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và trường Đại học Ca' Foscari nói riêng và các trường đại học của Italy nói chung, đặc biệt là về nghiên cứu khoa học và tăng cường trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Đại học Ca’ Foscari, nằm tại Venice, thành phố của du lịch nổi tiếng thế giới, là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Italy.

Được thành lập năm 1868, Ca’ Foscari là trường đào tạo về chuyên ngành thương mại đầu tiên tại Italy và ngày nay càng được biết đến trong số các trường đại học hàng đầu Italy với hệ thống đào tạo đa dạng và sâu rộng.

Các ngành đào tạo chính của trường gồm có: kinh tế, ngôn ngữ, tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, bảo tồn văn hóa…, đặc biệt có khoa Ngôn ngữ phương Đông chuyên đào tạo tiếng Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Từ tháng 2/2012, trường đã mở một khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Lĩnh vực hợp tác giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học được Đại sứ quán tại Italy đặc biệt quan tâm thúc đẩy và đã thu được kết quả quan trọng trong thời gian qua. Số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Italy đang tăng nhanh.

Hiện có khoảng 500 sinh viên theo học tại Italy và dự kiến sẽ có khoảng 1000 sinh viên trong một vài năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục