Đa dạng hoạt động trong Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014

“Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014” sẽ diễn ra từ ngày 26-28/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Đa dạng hoạt động trong Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014 ảnh 1Thiếu nhi vẽ tranh về đề tài gia đình (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014” sẽ diễn ra từ ngày 26-28/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

“Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” là chủ đề của ngày hội năm nay.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Gia đình tài năng” và hội nghị “Mô hình các câu lạc bộ trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng của các tỉnh/ thành lân cận Hà Nội.”

Trong thời gian diễn ra “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014,” nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao khác cũng được tổ chức như: đồng diễn thể dục, chương trình nghệ thuật “Vũ điệu tuổi thần tiên,” liên hoan “Gia đình hát ru và hát dân ca,” và tọa đàm “Tăng cường vai trò của nam giới trong tổ chức cuộc sống gia đình”…

Bên cạnh đó, “Ngày hội Gia đình Việt Nam” năm nay tiếp tục tôn vinh các gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu, học tập… Đây là hoạt động được triển khai từ năm 2013. Những năm trước đó, hoạt động tôn vinh gia đình tiêu biểu thường hướng tới các gia đình tam, tứ đại đồng đường là những tấm gương trong việc rèn luyện đạo đức, học tập…

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014” là dịp để tôn vinh các gia đình tiêu biểu, đề cao vai trò của mỗi gia đình trong việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

“Ngày hội Gia đình Việt Nam 2014” do Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức./.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam; nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục