Đã đến lúc người Pháp phải thừa nhận đóng góp của Giroud

Dù không phải là tiền đạo tốt nhất của bóng đá Pháp ở thời điểm hiện tại, nhưng những gì Olivier Giroud làm được ở Vòng chung kết EURO 2016 rất xứng đáng được thừa nhận.
Đã đến lúc người Pháp phải thừa nhận đóng góp của Giroud ảnh 1Tiền đạo Pháp Olivier Giroud. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Dù không phải là tiền đạo tốt nhất của bóng đá Pháp ở thời điểm hiện tại, nhưng những gì Olivier Giroud làm được ở Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 rất xứng đáng được thừa nhận, ít nhất là từ những người yêu mến đội tuyển Pháp.

Giroud tất nhiên không phải là Karim Benzema. Những bước chạy của chân sút 29 tuổi này không khác gì việc chúng ta xem lại một cảnh hiệu ứng chuyển động siêu chậm (super slow-motion).

Tuyển thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Arsenal vẫn tạo ra những vết gợn trong chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Đức, khi tình huống anh không thể tăng tốc và ghi bàn đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội.

Sự vắng mặt của Karim Benzema có thể là một lý do để đội tuyển Pháp buộc phải đặt niềm tin vào Giroud trên hàng công. Chính tiền đạo 29 tuổi này là lý do khiến huấn luyện viên Didier Deschamps và Liên đoàn bóng đá Pháp quyết định gạt Benzema ra khỏi danh sách 23 cầu thủ dự EURO 2016 sau những lùm xùm gây tranh cãi.

Những gì Giroud làm được tính đến thời điểm này của EURO 2016 là một cú đánh đầu thành bàn trong trận khai mạc gặp Romania, cùng với cú đúp trong chiến thắng hủy diệt trước Iceland ở vòng Tứ kết.

Bất chấp những đóng góp giá trị ấy, Giroud tiếp tục trở thành chủ đề gây ra những ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng anh không phải là giải pháp lý tưởng nếu một đội bóng nào đó muốn tìm ra một chân sút đẳng cấp.

Các cổ động viên Arsenal không hề xa lạ với những tranh luận như thế này. Một số ghi nhận tỷ lệ bàn thắng Giroud đóng góp cho đội chủ sân Emirates, số khác lại cố tìm ra những thiếu sót. Điều này cũng đang diễn ra với đội tuyển Pháp.

Trong trận giao hữu trước thềm EURO với Scotland, Patrice Evra đã chỉ thẳng về cái tên Giroud ở phía sau áo của tiền đạo này khi mà chân sút của Arsenal phải chịu những tiếng la ó trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Các cầu thủ ở đội tuyển Pháp vẫn dành sự ủng hộ cho Giroud, cũng như những gì anh đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Cần phải nhớ rằng tiền đạo 29 tuổi này vẫn là lựa chọn số một ở vị trí tiền đạo trong đội hình đội tuyển Pháp, đội bóng được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha trong trận Chung kết rạng sáng mai.

Tất nhiên, vẫn có thể tìm ra những điểm hạn chế trong lối chơi của Giroud. Nhưng nếu quá nhấn mạnh vào vấn đề tốc độ của chân sút 29 tuổi này thì cũng chẳng khác gì việc bạn phàn nàn về khả năng đánh đầu của Lionel Messi.

Giroud đương nhiên không phải mẫu trung phong có thể tự mình giải cứu cả đội, giống như trường hợp của Marco van Basten trong quá khứ. Mặt khác, những gì Giroud làm được tính đến thời điểm này xứng đáng được tôn trọng.

Hãy nhìn vào Bồ Đào Nha, đối thủ của Pháp ở trận chung kết. Đã từ lâu đội bóng này không tìm ra nổi một trung phong chất lượng nào, và giờ đang phải trông cậy vào khả năng tạo đột biến của những ngôi sao trong đó có Cristiano Ronaldo.

Đội tuyển Pháp sẽ không thể nào thăng hoa nếu thiếu đi đóng góp của Giroud. Antoine Griezmann đã tìm lại phong độ sau khi được đá lùi hơn một chút, với nhiệm vụ hỗ trợ các đồng đội. Cụ thể hơn, anh sẽ chẳng thể có được cú đúp nếu trong bàn thắng thứ hai, Giroud không gây áp lực cho Manuel Neuer khiến cho thủ thành này bối rối trong việc cản phá pha tạt bóng của Paul Pogba.

Nếu Giroud cùng với đội tuyển Pháp lên ngôi tại kỳ EURO này, những nhận định về anh phần nào đó cần được thay đổi.

Huyền thoại của đội tuyển Pháp Thierry Henry đánh giá rất cao vai trò của Olivier Giroud trong trận Chung kết EURO 2016. Tuy nhiên anh cho rằng Olivier Giroud cần chơi cạnh một đối tác để có thể phát huy hết năng lực.

Giroud đã chơi khá tốt ở kỳ EURO trên sân nhà, với 3 bàn thắng ghi được cho Pháp trên đường tiến vào trận Chung kết. Còn đối tác của anh là Antoine Griezmann, đã tận dụng gần tối đa sự hỗ trợ ấy để tỏa sáng với 6 bàn thắng.

“Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Giroud rất giỏi nhưng cậu ấy luôn cần phải đá cặp với một tiền đạo khác. Giroud, khi quay lưng về khung thành, là một cầu thủ làm tường cực giỏi. Minh chứng là bàn thắng vào lưới Ireland khi Giroud che chắn và tạo điều kiện cho Griezmann ghi bàn. Giroud và Griezmann là một cặp đối tác tuyệt vời, họ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm ghi bàn,” Henry bình luận.

Luận điểm của Henry đã được chứng minh rất rõ. Ngoài 3 bàn thắng đã ghi, Giroud đã đóng góp 2 đường kiến tạo và tạo ra tận 9 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội tại giải này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục