Đã đưa được thi thể 2 thợ lò còn lại lên mặt đất

Chiều 7/10, hai thi thể nạn nhân còn lại trong số bốn thợ lò tử nạn trong vụ bục túi nước tại Quảng Ninh đã được đưa lên mặt đất.
Chiều 7/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục tìm thấy và đưa lên mặt đất hai thi thể nạn nhân còn lại trong số bốn thợ lò tử nạn trong vụ bục túi nước tại lò cánh Nam, Phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp Than Thành Công xảy ra ngày 1/10.

Hai nạn nhân Mai Văn Thông (sinh năm 1982) quê Kim Thành, Hải Dương và Ngô Đình Giang (sinh năm 1984) quê Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh, được tìm thấy tại vì 56 (khu vực lò Chợ mức -65 đến -36).

Trước đó, hai nạn nhân Lê Văn Khởi (sinh năm 1987) ở Trực Ninh, Nam Định và Dương Văn Định (sinh năm 1981), quê An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang, đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất, làm các thủ tục cần thiết để chuyển về quê hương an táng theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Đây là vụ bục túi nước đầu tiên trong lò chợ và là vụ bục nước lớn nhất trong khai thác hầm lò của ngành than trong vòng 15 năm trở lại đây.

Xí nghiệp Than Thành Công dự kiến sẽ làm lễ truy điệu chung cho 4 thợ lò tử nạn trong vài ngày tới, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng khắc phục sự cố để sớm ổn định sản xuất.

Chia sẻ mất mát, đau thương với các gia đình có người thân tử nạn, trước mắt mỗi nạn nhân được Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng, Công ty Than Hòn Gai 10 triệu đồng, Xí nghiệp Than Thành Công 20 triệu đồng. Cùng với đó, mọi chế độ của người lao động sẽ được đơn vị giải quyết thỏa đáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục