Đã khắc phục việc cá chết hành loạt ở hồ Nam

Việc xử lý môi trường nước ô nhiễm, hiện tượng cá chết ở hồ Nam (Bạc Liêu) đã được xử lý cơ bản, trả lại môi trường sống trong lành.
Việc xử lý môi trường nước ô nhiễm, hiện tượng cá chết ở hồ Nam (Bạc Liêu) đã được xử lý cơ bản, trả lại môi trường sống trong lành, khí hậu thoáng mát cho khách du lịch và người dân sống trên địa bàn.

Ngày 21/3, ông Nguyễn Chí Luận, Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Bạc Liêu - đơn vị trực tiếp quản lý hồ Nam, thị xã Bạc Liêu cho biết như trên.

Theo đơn vị quản lý, quá trình xử lý nguồn nước ở đây gặp nhiều khó khăn, do diện tích hồ lớn, sâu, thiếu hệ thống xử lý nước đáy nên chủ yếu xử lý bằng phương pháp thủ công là chính.

Đơn vị sử dụng thuốc vi sinh tiêu diệt vi khuẩn đã làm chết cá hàng loạt. Sau khi xử lý triệt để vi khuẩn gây chết cá, đơn vị xử lý nguồn nước ô nhiễm bằng cách tháo thoát nước bẩn, bơm nước sạch vào thay thế.

Tuy xử lý bằng cách trên mất nhiều thời gian nhưng không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, các sinh vật sống trong hồ, đặc biệt là hạn chế ô nhiễm môi trường sống xung quanh.

Hồ Nam có diện tích 12ha, là một trong những hồ nước lớn nhất thị xã Bạc Liêu, được Công ty Cổ phần địa ốc Bạc Liêu thả nuôi hàng chục tấn cá nước ngọt các loại nhằm tạo môi trường sinh thái trong lành và thu hút khách du lịch.

Là "lá phổi xanh" giữa lòng thị xã Bạc Liêu, hồ Nam được quy hoạch theo hướng điều hòa, tạo không khí thoáng mát "giải nhiệt," điều hòa khí hậu trong những ngày nắng nóng gay gắt./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục