Đà Lạt: Ba cháu bé chết đuối do lật bè trên hồ

Ngày 1/7, Người dân và cơ quan chức năng xã Tà Nung, Đà Lạt đã tìm thấy thi thể ba cháu bé chết đuối tại hồ thủy lợi của xã.
Ông Nguyễn Thành Lý - Bí thư Đảng ủy xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, người dân và cơ quan chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể ba cháu bé chết đuối tại hồ thủy lợi của xã vào khoảng 9 giờ ngày 1/7.

Các cháu bé bị chết đuối thương tâm là Nguyễn Văn Anh (13 tuổi), Nguyễn Thành Tú (8 tuổi) và Nguyễn Quang Huy (8 tuổi).

Nguyên nhân khiến các cháu thiệt mạng ban đầu được xác định là do các cháu cùng nhau leo lên một bè nứa khiến bè bị lật và rơi xuống nước.

Trong số bốn cháu cùng leo lên bè chỉ có một cháu thoát nạn.

Tối cùng ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân. Địa phương cũng đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân ba triệu đồng lo hậu sự cho các cháu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục