Đà Lạt: Hỏa hoạn thiêu rụi quán càphê cùng 10 chiếc xe máy cổ

Một vụ hỏa hoạn đã khiến quán càphê rộng gần 200m2 cùng toàn bộ vật dụng, đồ dùng trong quán bị thiêu rụi, trong đó có khoảng 10 chiếc xe máy cổ các loại.
Đà Lạt: Hỏa hoạn thiêu rụi quán càphê cùng 10 chiếc xe máy cổ ảnh 1Toàn bộ vật dụng, đồ dùng trong quán càphê rộng gần 200m2 bị thiêu rụi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khoảng 6 giờ ngày 28/4, tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), hỏa hoạn đã xảy ra ở quán càphê trưng bày xe cổ trong khu vực bến du thuyền của khu du lịch.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng quán càphê rộng gần 200m2 cùng toàn bộ vật dụng, đồ dùng trong quán đã bị thiêu rụi, trong đó có khoảng 10 chiếc xe máy cổ các loại.

Ngọn lửa còn lan sang và làm hư hỏng một số đồ dùng của cửa hàng ngay sát bên.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 6 giờ ngày 28/4 trong khu vực quầy lễ tân của quán càphê.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 40 chiến sỹ đến hiện trường.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế.

[Nam Định: Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng túi xách trong đêm]

Khu vực bến du thuyền nơi xảy ra hỏa hoạn có nhiều hàng quán càphê, cửa hàng đặc sản; hàng ngày có khá đông du khách đến tham quan, nghỉ chân. Rất may vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong quán càphê xe cổ chưa mở cửa nên không có khách.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục