Đà Lạt sắp có "con đường hội họa" giữa trung tâm thành phố

"Con đường hội họa" tại trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang được hoàn thiện và sẽ ra mắt công chúng trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015.
Đà Lạt sắp có "con đường hội họa" giữa trung tâm thành phố ảnh 1Các họa sỹ ở Đà Lạt đang gấp rút hoàn thành các tác phẩm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

"Con đường hội họa" tại trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang được hoàn thiện và sẽ ra mắt công chúng trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015, diễn ra từ ngày 29/12/2015 đến 2/1/2016.

Con đường này đang được các họa sỹ Đà Lạt thể hiện trên bức tường dọc theo dốc phố Lê Đại Hành, gần khu Hòa Bình, trung tâm thành phố Đà Lạt bằng hình thức nghệ thuật vẽ tranh tường, chiều dài khoảng 60m.

Với chủ đề “Những ngôi nhà cổ trên đường phố,” các họa sỹ sẽ khắc họa hình ảnh một số công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Đà Lạt như: trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt, tòa nhà Cục bản đồ Đà Lạt, Dinh III Bảo Đại.

Ngoài ra, "Con đường hội họa" còn được phác họa những ô cửa sổ đặc trưng trong biệt thự cổ tại Đà Lạt theo lối kiến trúc Pháp nhằm mang đến không gian tươi mới cho con dốc phố đi bộ Lê Đại Hành và khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt.

Họa sỹ Nguyễn Văn Lại, một trong những nghệ sỹ phụ trách công trình, cho biết "Con đường hội họa" được vẽ bằng một loại sơn đặc biệt giúp những bức tranh trên tường có thể lưu giữ màu trong thời gian từ một đến hai năm.

Dự kiến, "Con đường hội họa" sẽ hoàn thành và chính thức ra mắt công chúng vào ngày 22/12 tới. Đây là một trong những công trình nằm trong chương trình xây dựng những “không gian hoa” do Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt thực hiện phục vụ cho dịp Festival hoa Đà Lạt sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục