Đã lấy 2.233 mẫu xét nghiệm liên quan ca COVID-19 cộng đồng ở TP.HCM

Đã lấy 2.233 mẫu xét nghiệm liên quan ca COVID-19 cộng đồng ở TP. HCM

Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành và dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đưa ra các biện pháp quyết liệt ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng trên tinh thần khẩn trương truy vết để không lây sang F3.
Đã lấy 2.233 mẫu xét nghiệm liên quan ca COVID-19 cộng đồng ở TP. HCM ảnh 1(Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Đến nay, liên quan đến ca bệnh 1342 lây nhiễm trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế đang tiếp tục mở rộng 1.200 mẫu F2.

Cụ thể, liên quan đến ca bệnh 1342, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm tổng số 2.233 mẫu, trong đó đã có kết quả 1.051 mẫu, đang chờ kết quả 1.182 mẫu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã cho biết như vậy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020 diễn ra chiều 2/12, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Cường cho hay theo báo cáo đến 18 giờ chiều nay, Bộ Y tế đã triển khai truy vết được gần 800 trường hợp F1 của ca lây nhiễm trong cộng đồng; trong đó có 211 trường hợp F1 tiếp xúc ở phạm vi dưới 2 mét, 589 trường hợp tiếp xúc trên 2 mét.

Có 778 người thuộc đối tượng F2 đã làm xét nghiệm. Kết quả trong 800 trường hợp F1 có 4 ca dương tính. Hiện nay không ghi nhận thêm có ca mắc mới trong cộng đồng.

Về khả năng kiểm soát dịch không để lây lan ra cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh hiện nay với bài học kinh nghiệm quý báu từ 2 đợt vừa qua, Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành và dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đưa ra các biện pháp quyết liệt ngăn chặn lây lan ra cộng đồng trên tinh thần khẩn trương truy vết để không lây sang F3.

“Tính từ ngày 30/11 đến nay, từ ca bệnh 1342 đã có 2 chu kỳ (lây sang F2), chậm nữa là sang chu kỳ thứ 3. Các đơn vị có liên quan đang triển khai quyết liệt các biện pháp để không sang chu kỳ tiếp theo,” ông Trương Quốc Cường cho hay.

Về việc có tiến hành giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Thủ tướng đã có chỉ đạo khu vực nào có nguy cơ cao sẽ xem xét giãn cách, khu khác để hoạt động bình thường, trên tinh thần không để hoang mang, tuy nhiên người dân cũng không được chủ quan lơ là. Tinh thần của Chính phủ và ngành y tế là bảo vệ sức khoẻ cho người dân là mục tiêu quan trọng nhất.

Bản tin 18 giờ ngày 2/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.358 bệnh nhân.

Tính đến 18 giờ ngày 2/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Tính từ 18 giờ ngày 01/12 đến 18h ngày 02/12 có 7 ca mắc mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục