Đà Nẵng: 11 thuyền viên bị nạn trở về an toàn

Lúc 15 giờ ngày 9/5, tàu Hoa Sen (HQ 951) đã cập cảng Vùng C hải quân đưa 11 thuyền viên tàu QNg 96419 bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn.

Lúc 15 giờ ngày 9/5, tàu Hoa Sen (HQ 951) đã cập cảng Vùng C hải quân đưa 11 thuyền viên tàu QNg 96419 bị nạn trên biển về đến đất liền an toàn.

Hiện các thuyền viên trên tàu hoàn toàn khỏe mạnh. Ông Lê Cư (70 tuổi) xúc động cho biết "khi tàu gặp nạn, mặc dù đã phát tín hiệu cấp cứu nhưng chúng tôi không ngờ rằng chỉ trong vòng 3 ngày, nhờ các lực lượng chức năng mà chúng tôi đã tiếp đất mẹ an toàn".

Trước đó, vào lúc 6 giờ 53, ngày 6/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin báo cứu nạn từ tàu QNg 96419 với nội dung tàu bị phá nước và chìm tại vị trí 16 độ 27 phút vĩ độ Bắc – 111 độ 44 phút độ kinh đông (khu vực nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa) cách Đà Nẵng 220 hải lý.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã chuyển thông tin đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị bằng con đường ngoại giao yêu cầu phía Trung Quốc cứu giúp số thuyền viên bị nạn.

Đến 18 giờ ngày 7/5, toàn bộ số thuyền viên đã được phía bạn cứu an toàn.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu Hoa Sen cùng cán bộ của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đến quần đảo Hoàng Sa để nhận bàn giao 11 thuyền viên tàu QNg 96419 để đưa vào bờ.

Được biết, sau khi các thuyền viên trên vào đến đất liền, vùng C hải quân đã tiếp nhận, trao quần áo và quà, đồng thời bố trí nơi ăn chốn ở tại nhà khách Vùng C để chờ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi ra để bàn giao./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục