Đà Nẵng: 16 năm tù với tội danh tàng trữ ma túy

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và tuyên phạt Lê Văn Thắng 16 năm tù.
Ngày 2/12, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và tuyên phạt Lê Văn Thắng 16 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thì vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15/7/2009, tại phòng trọ Khanh Dung (tổ 22 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) do anh Mai Quốc Dũng (32 tuổi) làm chủ, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Lê Văn Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua điều tra xác định Lê Văn Thắng (33 tuổi, trú tổ 4 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) là đối tượng nghiện ma túy.

Vào ngày 14/7/2009, Thắng nhờ một người lái xe ôm chở đi mua ma túy của một người (không xác định đựơc nhân thân) tại thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hết gần 15 triệu đồng để đưa vào Đà Nẵng.

Khi vào đến Đà Nẵng, lên cơn nghiện, Thắng vào nhà trọ để sử dụng thì bị bắt quả tang. Tang vật mà lực lựơng chức năng thu giữ được là 76,870 gam chế phẩm heroin.

Xét thấy hành vi trên của bị cáo là hết sức nguy hiểm, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân nên tuyên phạt Thắng mức án như trên, tuyên tịch thu tiêu hủy toàn bộ tang vật là heroin./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục