Đà Nẵng: Các vùng chuyên trồng hoa nhộn nhịp đón Tết

Những ngày này, các vùng chuyên trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tất bật chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường dịp Tết.
Đà Nẵng: Các vùng chuyên trồng hoa nhộn nhịp đón Tết ảnh 1(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đang đến gần. Những ngày này, các vùng chuyên trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tất bật chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường dịp Tết.

Hợp tác xã hoa cây cảnh Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, có gần 100 hộ trồng hoa mỗi năm, cung cấp hơn 50.000 chậu cúc, chậu ly cho toàn thành phố mỗi dịp Tết Nguyên đán. Các hộ trồng hoa đang khẩn trương những công việc cuối của một mùa hoa Tết.

Anh Huỳnh Nhật Thanh cho biết gia đình năm nay trồng 1.500 chậu cúc pha lê, gần 200 chậu ly đã được thương lái đặt mua hết. Năm nay hoa hiếm nên giá cả tăng hơn so với năm ngoái, chắc chắn hoa Tết làng Vân Dương năm nay được mùa.

Ông Nguyễn Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã chia sẻ hợp tác xã thành lập năm 2012, giúp nhiều lao động có việc làm. Nghề trồng hoa, cây cảnh đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, có được cuộc sống ổn định hơn.

Để phục vụ thị trường hoa Tết Giáp Ngọ 2014, Hợp tác xã gieo trồng gần 3ha, tăng 1ha so với năm ngoái, trong đó, hoa cúc chiếm 80% diện tích, còn lại là hoa ly và hoa mai. Giá bán cao hơn Tết năm ngoái từ 50.000-70.000 đồng/1 chậu các loại hoa, với 1.000 chậu cúc mỗi hộ thu về gần 50 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Hợp tác xã hoa cây cảnh Nhơn Thọ (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), bà con cũng đang chăm chút những vườn hoa để hoa kịp phục vụ thị trường Tết. Tết năm nay, Hợp tác xã hoa cây cảnh Nhơn Thọ sẽ cung cấp ra thị trường trên 100.000 chậu hoa các loại như hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền... trên diện tích 6ha, tạo nguồn thu nhập khá ổn định cho nông dân.

Năm 2013, Hợp tác xã đưa vào trồng thí điểm các loại hoa lan hồ điệp, vũ nữ, hoàng hậu cao cấp... trên diện tích 1.500m2 , với gần 2.000 giỏ các loại. Hiện các giỏ phong lan đang phát triển tốt, dự kiến tháng 3 năm 2014 lứa hoa đầu tiên sẽ được thu hoạch.

Anh Nguyễn Thế Hùng Linh, thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, một trong ba thanh niên góp vốn xây dựng mô hình cho biết trên diện tích 1.500m2, anh ưu tiên 1.000m2 để trồng thí điểm hoa lan cao cấp. Nhờ được tập huấn kỹ thuật chọn giống, chăm sóc nên hoa lan phát triển tốt. Nếu thắng lợi, anh sẽ tiếp tục mở rộng mô hình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục