"Đà Nẵng cần theo dõi sát việc chuẩn bị hàng Tết"

Phó Thủ tướng đánh giá cao các giải pháp của thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị hàng hóa Tết, bình ổn và quản lý thị trường.
Ngày 13/1, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 1/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2009 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các giải pháp của thành phố Đà Nẵng trong thực hiện Chỉ thị số 2008/CT-TTg, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo của thành phố trong việc chuẩn bị hàng hóa Tết, bình ổn thị trường cũng như quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thành phố đã có các giải pháp đồng bộ trong việc phân công chuẩn bị hàng Tết cho từng doanh nghiệp ở 19 mặt hàng; hỗ trợ ngân sách cho các doanh nghiệp chuẩn bị các mặt hàng trọng điểm nhất là gạo và thịt lợn...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mặc dù đã có chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa Tết, nhưng cần phải theo dõi sát sao việc chuẩn bị hàng hóa của các doanh nghiệp, nhằm kiểm tra xem nguồn tiền hỗ trợ doanh nghiệp có thực sự để chuẩn bị hàng tết hay không.

Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 2008/CT-TTg, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh cho biết, ngay từ đầu năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 810/QĐ-UB về “Một số giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009”.

Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, xất khẩu như gặp gỡ, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho vay hỗ trợ lãi suất từ Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố; tạo điều kiện cho doanh ngiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh từ gói kích cầu của Chính phủ. Số vốn vay hỗ trợ lãi suất ước giải ngân trên 11.880 tỷ đồng, số tiền lãi hỗ trợ là 180 tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị hàng hóa Tết và công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần được thành phố đặc biệt quan tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chủ trương về dự trữ và bán bình ổn giá cả một số mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Triển khai các chính sách an sinh xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chủ trương trợ cấp Tết Canh Dần cho các đối tượng chính sách với số tiền gần 70 tỷ đồng./.

Dương Vương Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục