Đà Nẵng: Cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn do bão số 10 gây ra

Ngày 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ bàn giao 12 ngư dân trên 3 tàu cá gặp nạn trên biển do cơn bão số 10 gây ra về địa phương.
Đà Nẵng: Cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn do bão số 10 gây ra ảnh 1Vùng 3 Hải quân bàn giao các ngư dân gặp nạn cho chính quyền địa phương tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Vào lúc 9 giờ ngày 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ bàn giao 12 ngư dân trên 3 tàu cá gặp nạn trên biển do cơn bão số 10 gây ra về địa phương. Hiện sức khoẻ của 12 ngư dân đều ổn định.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 14/9, Sở Chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ tàu cá Quảng Ngãi QNg 94628TS có 7 ngư dân do ông Pham Minh Tuấn (sinh 1985, quê xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang hành trình kéo tàu cá QNg 98687TS có 2 ngư dân do ông Phan Văn Tiến (sinh 1964, quê xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng tàu bị hỏng máy, nước tràn vào tàu.

Lúc này vị trí hai tàu ở cách Đông Bắc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoảng 30 hải lý thì tàu QNg 94628TS cũng bị hỏng máy không khắc phục được, hai tàu có nguy cơ bị chìm, tính mạng ngư dân bị uy hiếp, nên đã điều động tàu 360 đi cứu nạn các ngư dân khẩn cấp.

Đến 15 giờ 10 phút tàu hải quân 360 tiếp cận hai tàu gặp nạn và làm dây bắt đầu lai kéo tàu về, nhưng do thời tiết xấu biển động mạnh, tàu bị phá nước không thể kéo được, thuyền trưởng tàu cá đề nghị bỏ tàu để cứu người. Đến 16 giờ 30, tàu 360 đã đưa 9 ngư dân lên tàu an toàn, tổ chức động viên và chăm sóc y tế cho các ngư dân.


[Phó Thủ tướng: Bảo đảm tuyệt đối tính mạng người dân trước bão số 10]

Lúc 14 giờ 30 cùng ngày tàu 360 tiếp tục nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn của tàu QNg 44011 có 3 lao động do ông Nguyễn Hoài Thanh (sinh 1985, tỉnh Quảng Ngãi) cách Đông Bắc bán đảo Sơn Trà khoảng 25 hải lý tàu bị hỏng máy yêu cầu cứu nạn khẩn cấp nước tràn ngập tàu. Tàu hải quân 360 tiếp tục cơ động đến vị trí tàu gặp nạn để cứu người.

Đến 17 giờ 25 thì cứu nạn được cả 12 thuyền viên của 3 tàu cá và tiến hành đưa các ngư dân trong điều kiện sóng gió giật cấp 9 cấp 10 về bờ tại an toàn tại Đà Nẵng vào đêm 14/9/2017.

Ngay khi cập cảng đại diện Bộ Tư lệnh Vùng đã xuống tận tàu thăm hỏi động viên, tổ chức phát quần áo, kiểm tra sức khoẻ cho ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục