Đà Nẵng: Điều động, luân chuyển nhằm đào tạo lãnh đạo chủ chốt

Tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tổ chức ngày 7/11, năm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ và Thành ủy viên đã được điều động, phân công giữ các vị trí công tác mới.
Đà Nẵng: Điều động, luân chuyển nhằm đào tạo lãnh đạo chủ chốt ảnh 1Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 3 từ trái sang) và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 4 từ trái sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thực hiện chương trình công tác và quy trình công tác cán bộ, sáng 7/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo chương trình, 5 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ và Thành ủy viên đã được điều động, phân công giữ các vị trí công tác mới.

Ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu được phân công, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Quang Hùng được giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ông Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà, được phân công, điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được phân công, điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Sơn Trà, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và Bí thư Quận ủy Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025.

[Quán triệt Quy định số 65 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”]

Ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, được phân công, luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Hòa Vang, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Nam Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang được phân công, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố; giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết việc phân công, luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo các lãnh đạo chủ chốt trên các lĩnh vực công tác mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao kết quả công tác của các cán bộ đã đạt được. Môi trường mới sẽ là điều kiện để các đồng chí khẳng định được sở trường, năng lực của bản thân và đáp ứng được yêu cầu trong sự phát triển chung của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng tin tưởng các cán bộ trên cương vị công tác mới sẽ giữ vững được phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt ưu điểm, tiếp cận nhanh môi trường mới.

Bí thư Thành ủy lưu ý các cán bộ khi nhận nhiệm vụ mới phải cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp vốn có; tiếp tục đổi mới cả tư duy và cách làm.

Các địa phương, đơn vị có cán bộ luân chuyển, điều động mới đoàn kết tạo điều kiện cho các đồng chí được giao nhiệm vụ mới hoàn thành nhành tốt nhiệm vụ được giao. góp phần vào sự phát triển chung của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục