Đà Nẵng: Đưa bảy ngư dân gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn

Tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa bảy người trong tổng số chín ngư dân của tàu QNg 98997 TS gặp nạn trên vùng biển Quảng Nam-Quảng Ngãi về đất liền an toàn.
Đà Nẵng: Đưa bảy ngư dân gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn ảnh 1Tàu SAR 412 đi cứu nạn vào cập bờ an toàn tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trưa 18/3, tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa bảy người trong tổng số chín ngư dân của tàu QNg 98997 TS gặp nạn trên vùng biển Quảng Nam-Quảng Ngãi về đất liền an toàn.

Chủ tàu và một ngư dân ở lại hiện trường trên tàu bạn để tìm phương án khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 18/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nhận được thông tin từ Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng báo có chín ngư dân trên tàu QNg 98997 TS do ông Trần Công Định, trú tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 41 hải lý về hướng Đông Nam.

Nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã điều động tàu SAR 412 từ Đà Nẵng khẩn trương lên đường cứu nạn.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu bị nạn, đồng thời đưa toàn bộ ngư dân lên tàu để chăm sóc sức khỏe. Đến trưa cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa bảy ngư dân trên tàu bị nạn về Đà Nẵng an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục