Đà Nẵng giới thiệu tập sách "Đi theo Đường Kách Mệnh"

Tập sách đã phác họa chân thực, sinh động hình ảnh những người chiến sỹ cộng sản xứ Quảng với một tinh thần kiên trung, bền bỉ, mưu trí, dấn thân vì lý tưởng.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2014) và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức giới thiệu tập sách "Đi theo Đường Kách Mệnh."

Tập sách dày 324 trang, khổ 14,5- 20,5 với 1 bài viết tổng quan và 15 bài hồi ký của 14 nhân chứng lịch sử, là một minh chứng sinh động về những tấm gương cộng sản trung kiên của xứ Quảng, đã hưởng ứng và dấn thân theo con đường cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kể từ những ngày vận động thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng cho đến khi giành chính quyền tháng Tám năm 1945 như "Đường Kách Mệnh" đã soi đường.

Tập sách là những câu chuyện vô cùng chân thực về sự trăn trở đối với vận mệnh dân tộc, thân phận nô lệ của người dân mất nước, những hy sinh, tù đày với một tinh thần bất khuất, mưu cầu một nước Việt Nam độc lập, tự do theo con đường cách mạng vô sản.

Các bài hồi ký đã phác họa chân thực, sinh động hình ảnh những người chiến sỹ cộng sản xứ Quảng với một tinh thần kiên trung, bền bỉ, mưu trí, sáng tạo, dấn thân hết mình vì lý tưởng. Đó là những câu chuyền về thời kỳ hoạt động tại Đà Nẵng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Lê Văn Hiến...trong những ngày đầu cách mạng; những câu chuyện về cảnh tra tấn tù đày từ các nhà giam của mật thám đến các nhà tù nổi tiếng như Lao Bảo, Đắc- Lây, Đắc-Pơ, Kon Tum...

Đặc biệt xuyên suốt tập sách đã thể hiện vai trò chỉ đạo sắc bén của Đảng trong tiến trình vận động cách mạng, phác họa một không khí chung của Đà Nẵng cũng như của cả nước thực hiện lý tưởng của "Đường Kách Mệnh."

Thông qua các hồi ký trong tập sách cho thấy Đà Nẵng, Quảng Nam là nơi sớm tiếp thu tư tưởng cách mạng vô sản thông qua tác phẩm "Đường Kách Mệnh" của Nguyễn Ái Quốc; nơi có nhiều đồng chí sang Quảng Châu để nghe Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy như Đỗ Quang, Đỗ Quỳ, Lê Quang Sung, Cao Hồng Lãnh; nơi có nhiệm vụ bí mật in ấn và phát hành tập sách này khắp Trung kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để giải thích và làm rõ vì sao Quảng Nam- Đà Nẵng là 1 trong 4 địa phương giành được chính quyền sớm nhất so với các địa phương khác của cả nước trong cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tập sách được phát hành là lời nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay về tình yêu đất nước, về tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thế hệ cha anh đã từng trải nghiệm, tinh thần xả thân vì đại nghĩa, vì quốc gia xã tắc với khát vọng về một ngày mai tươi sáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục