Đà Nẵng hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại địa phương

Đến hết ngày 12/4, các địa phương tại Đà Nẵng đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã và khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.
Đà Nẵng hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại địa phương ảnh 1UBND các phường hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. (Nguồn: danang.gov.vn)

Sáng 13/4, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ 3 về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Thư ký Ủy ban Bầu cử, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri đến Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã.

Đến hết ngày 12/4, các địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã và khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Số lượng cử tri tại Đà Nẵng tính đến hết ngày 12/4 là 755.438 người.

[Thành phố Đà Nẵng giải quyết gần 1.800 kiến nghị của cử tri]

Các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản đã chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử như hoàn thành việc đóng hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, hoàn thiện bảng niêm yết danh sách cử tri, bảng niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; kiểm tra, sửa chữa và chuẩn bị trang trí cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu...

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, chất lượng, uy tín những người ứng cử rất tốt.

Mặt trận Tổ quốc cần chuẩn bị tốt hiệp thương lần thứ 3, sau đó xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, đảm bảo người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc tối thiểu tại 10 địa phương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc tối thiểu tại 5 địa phương.

Ủy ban Bầu cử sẽ tổ chức hội nghị để thông báo tình hình kinh tế, xã hội địa phương cho những người ứng cử; tập huấn kỹ năng, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động những người ứng cử...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý các Tiểu ban An ninh-trật tự, Y tế tổ chức có hiệu quả các kế hoạch đã ban hành, đảm bảo phục vụ tốt cuộc bầu cử.

Các Ban bầu cử quận, huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo tất cả các địa phương, điểm bầu cử đều được kiểm tra, hướng dẫn kịp thời, tránh sai sót, sự cố.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền cần chú trọng tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, những nơi tiếp cận thông tin khó khăn.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng, 105 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng; 65 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang và 606 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Đến hết ngày 9/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã đã tiến hành Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 100% ứng cử viên.

Theo kế hoạch, ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp./. 

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục