Đà Nẵng: Kịp thời cứu hộ một ngư dân bị hôn mê sâu trên biển

Nhận được thông tin về ngư dân bị hôn mê sâu, có biểu hiện xấu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu tiếp cận để cấp cứu cho nạn nhân ngay trên biển.
Đà Nẵng: Kịp thời cứu hộ một ngư dân bị hôn mê sâu trên biển ảnh 1Chuyển nạn nhân từ tàu SAR 412 lên bờ để đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhận được thông tin về ngư dân bị hôn mê sâu, có biểu hiện xấu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu tiếp cận để cấp cứu cho nạn nhân ngay trên biển.

Sự việc trên diễn ra vào tối ngày 22/7 tại vùng biển Đà Nẵng.

Cụ thể, vào hồi 14 giờ ngày 22/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu cá QT 91243 TS do ông Phan Thanh Đạo (sinh năm 1973, trú tại khu phố An Hòa 2 thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm chủ tàu, có thuyền viên Lê Thanh Hải (sinh năm 1986 ) bị thương nặng ở đầu. Vào thời điểm này, anh Hải đã bị hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch.

Vị trí tàu có ngư dân gặp nạn cách Đà Nẵng khoảng 60 hải lý. Tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung tâm đã cho tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 17 giờ 5 phút cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận tàu QT 91243 TS. Các nhân viên cứu nạn và bác sỹ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển và khẩn trương đưa nạn nhân về bờ.

Hiện, ngư dân gặp nạn đã được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị./.

(Video: Trần Lê Lâm/TTXVN)
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục