Đà Nẵng: Lễ vía Đức Bồ tát Quán thế âm

Sáng 15/3 tại khuôn viên Chùa Quán Thế Âm, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm .

Sáng 15/3 tại khuôn viên Chùa Quán Thế Âm, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm .

Tham gia Lễ Vía có lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng; Chư tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và hàng vạn phật tử, đạo hữu thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
 
Sau các nghi lễ của Phật giáo là lễ cầu Quốc thái- Dân an và Lễ rước Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng được đưa xuống thuyền chạy vòng quanh sông Cổ Cò nhằm cầu nguyện cho những người làm nghề trên sông nước được thuận buồm xuôi gió, trời yên biển lặng.
 
Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hằng năm tại khu danh thắng Non Nước- Ngũ Hành Sơn đã được công nhận là một trong 15 lễ hội cấp quốc gia vào năm 2000.
 
Theo Đại Đức Thích Huệ Vinh, Trụ trì chùa Quán Thế Âm, lễ hội năm nay còn có những nội dung mới là tổ chức đêm tu tập Pháp đàn trì niệm kinh chú và danh hiệu Quán Thế Âm hoa đăng "Cầu nguyện thế giới hoà bình-Quốc Thái dân an-Thân tâm an lạc" với trên 5.000 người tham gia; Triển lãm tôn tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới và Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên trong hành trình vòng quanh thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục