Đà Nẵng: Lượng khách lưu trú tăng kỷ lục dịp 2/9

Dịp lễ 2/9, Hơn 66.000 lượt du khách đã đến tham quan thành phố Đà Nẵng; trong đó, khách lưu trú tăng kỷ lục với hơn 21.000 lượt khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịp lễ 2/9 năm nay đã có hơn 66.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch thành phố; trong đó, khách lưu trú tăng kỷ lục với hơn 21.000 lượt khách, lữ hành đạt 7.800 lượt khách, khách tham quan tại các khu điểm du lịch đạt hơn 37.000 lượt khách.

Các khu du lịch danh thắng như Ngũ Hành Sơn, Suối Hoa, Suối Lương, Ngầm Đôi trong ba ngày nghỉ đã thu hút lượng khách kỷ lục với hơn 16.000 lượt khách; riêng ngày 2/9 đạt hơn 5.000 khách. Khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơn dù mới hoạt động và thời tiết vẫn còn nắng nóng nhưng cũng đón hơn 700 khách trong ngày lễ 2/9.

Khu du lịch Bà Nà Hills mới khai trương kỹ thuật khu vui chơi giải trí trong nhà Fantasy Park, nhưng trong ngày 2/9 cũng thu hút hơn 4.000 lượt khách ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam… Khu du lịch bán đảo Sơn Trà có trên 4.000 khách đến tham quan chùa Linh Ứng và các điểm dừng chân như nhà Vọng Cảnh, đỉnh Bàn Cờ.

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, do đối tượng khách tham quan chủ yếu là khách quốc tế, nên trong dịp lễ này lượng khách đến bảo tàng không có sự đột biến, với khoảng 1.600 khách trong 3 ngày lễ.

Ngoài các đường bay quốc tế thường xuyên, dịp Lễ 2/9 năm nay còn có thêm các chuyến bay thuê chuyến Đài Loan-Đà Nẵng, do công Cổ phần Du lịch Đà Nẵng và Trung tâm Du lịch Hoàng Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) đón.

Ước tính hơn 11.000 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp này; trong đó đường bay Đài Bắc-Đà Nẵng 300 lượt khách, Quảng Châu-Đà Nẵng 150 lượt khách, Singapore-Đà Nẵng 220 lượt khách, Thượng Hải-Đà Nẵng 280 lượt khách, Côn Minh-Đà Nẵng 160 lượt khách…/.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục