Đà Nẵng: Ông Trần Thọ thay ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố.
Sáng 1/4, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức Kỳ họp thứ sáu (bất thường) với nội dung tập trung vào công tác nhân sự chủ chốt của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Kỳ họp đã xem xét Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 do yêu cầu điều động công tác của Trung ương, đồng thời tiến hành thủ tục theo quy định để bầu nhân sự mới đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thay ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Thọ nhấn mạnh với trách nhiệm là người đại biểu Hội đồng Nhân dân, ông sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân, cố gắng hết sức mình cùng với tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và các cơ quan liên quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Với những thách khó khăn mà kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã gặp phải trong năm 2012 và vẫn còn ảnh hưởng trong thời gian tới, mỗi chúng ta cần phát huy hơn nữa sức mạnh đồng thuận, tập trung mọi nỗ lực, suy nghĩ đúng và làm việc nhiều hơn, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng ổn định, tiếp tục phát triển và phát triển bền vững...," ông Trần Thọ nói.

Bên cạnh đó, ông Trần Thọ đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các kỳ họp, nhất là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Ông cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 hướng đột phá và các chương trình mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, chăm lo giải quyết những vấn đề an sinh xã hội bức xúc, phấn đấu đạt kết quả cao hơn, chất lượng hơn./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục