Đà Nẵng: Thị trường hoa, quà tặng 20/11 vắng khách

Thị trường hoa, quà tặng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đà Nẵng năm nay khá đa dạng về mẫu mã, giá cả nhưng vắng người mua.

Thị trường hoa, quà tặng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Đà Nẵng năm nay khá đa dạng về mẫu mã, giá cả nhưng lại vắng người mua hơn mọi năm.

Chủ một quầy hoa tại chợ Hàn cho biết, năm nay do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lũ nên hoa tươi khá khan hiếm. Tại các cửa hàng kinh doanh dịch vụ hoa tươi trên địa bàn thành phố, giá các loại hoa đều tăng gấp ba lần so với ngày thường.

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá 10.000-12.000 đồng/bông; hoa hồng Hà Nội 9.000-10.000 đồng/bông; hoa ly 45.000 đồng/cành; hồng nhung từ 50.000-200.000 đồng/bó; hoa ly từ 150.000-280.000 đồng/bó.

Lẵng hoa cũng có giá cao hơn từ 30.000-50.000 đồng so với ngày thường và dao động từ 80.000-500.000 đồng/lẵng. Tuy nhiên, cũng do kinh tế khó khăn, khách thường mua những lẵng hoa ở mức trung bình, từ 100.000-250.000 đồng/lẵng, nhưng cũng ít khách mua.

Cùng với hoa tươi, tại một số cửa hàng đồ lưu niệm, quà tặng đều có những giỏ quà đẹp và bắt mắt nhưng vẫn vắng khách mua. Quà tặng gói sẵn như sữa tắm hay dầu gội, bánh kẹo có giá 120.000-500.000 đồng/giỏ.

Năm nay, các mặt hàng văn hóa phẩm như sổ ghi chép, bút, tranh thư pháp… được nhiều người chọn mua hơn cả do giá cả phải chăng, phù hợp với nhiều khách hàng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục