Đà Nẵng thông xe kỹ thuật cầu Thuận Phước

Ngày 25/3, Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Thuận Phước, đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố (29/3) và sẽ là điểm lý tưởng để nhân dân xem bắn pháo hoa quốc tế trên sông Hàn vào đêm ngày 27 và 28/3.

Ngày 25/3, Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Thuận Phước, đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố (29/3) và sẽ là điểm lý tưởng để nhân dân xem bắn pháo hoa quốc tế trên sông Hàn vào đêm ngày 27 và 28/3.
 
Cầu Thuận Phước nối liền tuyến giao thông quan trọng từ hầm đường bộ Hải Vân qua cảng Đà Nẵng và đi dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc (nối với thành phố Hội An).
 
Cầu do Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2003.
 
Đây là cầu treo dây võng 3 nhịp liên tục có khẩu độ 405m với chiều dài cầu là 655m, trong tổng số chiều dài toàn cầu là 1.255m (gồm cả đường dẫn); chiều rộng cầu là 1m, hai trụ cáp chính cao 92m, tĩnh không thuyền 27,5m được thiết kế và xây dựng cho 4 làn xe và lề dành cho người đi bộ. Cáp chủ và dầm hộp thép được thi công ở độ cao từ 37m đến 81m.
 
Kết cấu cầu gồm hai phần là cầu bêtông cốt thép dự ứng lực dành cho cầu dẫn và cầu treo dây võng dành cho phần chính của cầu./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục