Đà Nẵng tiếp nhận đá chủ quyền từ Trường Sa

21 viên đá san hô và 21 cây bàng vuông được lấy từ 21 đảo trên quần đảo Trường Sa về để đặt tại Trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Chiều 29/4, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng, đặt đá san hô và trồng cây bàng vuông, biểu tượng chủ quyền quần đảo Trường Sa cho thành phố Đà Nẵng.

21 viên đá san hô và 21 cây bàng vuông được lấy từ 21 đảo trên quần đảo Trường Sa về đặt tại trung tâm thành phố, là ý chí, là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi về đất liền.

Những hòn đá san hô sau hàng triệu năm do sự biến đổi của biển, của Trái Đất đã kiến tạo nên quần đảo, đó là mảnh đất mà bao thế hệ người Việt Nam đã và đang bảo vệ, giữ gìn, xây dựng và phát triển.

Là loài cây tiêu biểu có sức sống mãnh liệt nhất trong các loại cây xanh ở Trường Sa, cây bàng vuông vẫn luôn xanh tốt mặc cho khí hậu khắc nghiệt, mưa giông bão táp.

Cây bàng vuông là biểu tượng cho bản lĩnh, ý chí, nghị lực của quân, dân huyện đảo Trường Sa trước những khó khăn thử thách, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những tặng vật quý báu được trao tặng cũng là lời hứa của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải Quân nói chung, quân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, dù khó khăn gian khổ, hy sinh, quân và dân huyện đảo quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để quần đảo Trường Sa mãi mãi thuộc về Việt Nam./.

Văn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục