Đà Nẵng truy tặng danh hiệu cho 478 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho đại diện gia đình của 478 mẹ.
Đà Nẵng truy tặng danh hiệu cho 478 Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1Đại diện gia đình các Mẹ nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 22/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho đại diện gia đình của 478 mẹ vừa được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng do có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những tấm gương hy sinh cao cả, tinh thần dám xả thân vì Tổ quốc của các anh hùng, liệt sỹ; khâm phục dũng khí của các mẹ, các chị đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Ông Văn Hữu Chiến khẳng định: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công, nhằm tạo điều kiện cho thương binh, gia đình liệt sỹ được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân tại địa phương.

Thành phố Đà Nẵng đã dành một nguồn ngân sách đáng kể để thực hiện các khoản chi thường xuyên và trợ cấp quà Tết Nguyên đán, dịp 27/7...

Đặc biệt năm 2014, thành phố khẩn trương thực hiện mục tiêu hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 900 gia đình có công với cách mạng.

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí và những anh hùng liệt sỹ, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Với truyền thống cách mạng, thân nhân gia đình các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng vươn lên, phấn đấu trở thành những "Gia đình cách mạng gương mẫu," góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh hiện đại.

Thành phố Đà Nẵng có 2.498 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 309 mẹ còn sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục