Đà Nẵng vô địch Cup BTV-Number One

Chiến thắng với tỷ số sát nút 7-6 trước Becamex Bình Dương, trong trận chung kết diễn ra chiều 7/12, SHB Đà Nẵng đã giành chức vô địch giải bóng đá Quốc tế Cup BTV-Number One 2008.

Chiến thắng với tỷ số sát nút 7-6 trước Becamex Bình Dương, trong trận chung kết diễn ra chiều 7/12, SHB Đà Nẵng đã giành chức vô địch giải bóng đá Quốc tế Cup BTV-Number One 2008.

Trận đấu diễn ra kịch tính, với cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến phút chót, nhưng cuối cùng Bình Dương tự thua bằng loạt đá luân lưu và để Đà Nẵng “rinh” Cúp về sông Hàn.

Sức nóng của trận đấu bùng nổ ngay từ đầu trận khi Đà Nẵng nhập cuộc nhanh, đá áp sát. Phút thứ 10, đội bóng sông Hàn hưởng ngay quả phạt đền khi Hoàng Vương (BD) phạm lỗi đốn ngã đội bạn trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Almeida đá trượt cầu môn trong tiếc nuối.

Phút 24, Almeida dẫn bóng từ giữa sân và băng lên dũng mãnh và tung cú sút mở tỷ số. Phút 32, lại đến Châu Lê Phước Vĩnh của Đà Nẵng kéo áo Kesley ngã trong vòng cấm, trọng tài người Malaysia chỉ tay vào chấm phạt đền và chính Kesley thực hiện thành công quả phạt 11m cân bằng tỷ số.

Sau khi cân bằng được tỷ số, Bình Dương vùng lên mạnh mẽ dồn ép Đà Nẵng và chỉ 5 phút sau, nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Philani bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Văn Hạnh. Đúng 3 phút sau, Phước Vĩnh chuộc lỗi của mình bằng việc ghi bàn đưa hai đội trở về vạch xuất phát.

Hiệp 1 tưởng như kết thúc với tỷ số hòa, bất ngờ từ pha lên bóng đơn giản, Almeida đội đầu chuyền bóng vào khu cấm địa Bình Dương, thủ môn Thế Anh và hậu vệ Văn Hải lúng túng chạm bóng “đốt“ lưới nhà, giúp Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 3-2.

Phút 63, từ cú sút mạnh của Helio, thủ môn Võ Văn Hạnh xuất sắc đẩy bóng, nhưng Philani băng vào kịp thời đệm bóng đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.


Hiệp phụ thứ nhất diễn ra hơn 10 phút, giữa hàng hậu vệ của Đà Nẵng đang bao vây, nhưng Kesley đã xoay người nhanh sút bóng vào lưới. Lúc này, giới mộ điệu đều cho rằng Cúp đã ở lại Đất Thủ, song một chút sơ hở của hàng thủ, Bình Dương để Huỳnh Quốc Anh có cơ hội đưa bóng vào lưới trống giúp Đà Nẵng cân bằng tỷ số 4-4 ở phút cuối của hiệp phụ thứ hai.

Ở loạt đá luân lưu, Bình Dương tự thua với tỷ số 3-2 và chung cuộc Đà Nẵng thắng với tỷ số 7-6 giành chức Vô địch Cup BTV-Number One năm 2008 với phần thưởng 20.000 USD.

Trước đó, trận tranh giải ba, Matsubara đến từ Brazil đã “nhấn chìm” đội bóng sinh viên Hà Quốc với tỷ số 7-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục