Đà Nẵng xem xét lấy tên các đảo ở Hoàng Sa đặt tên đường

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến về dự thảo lấy tên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để đặt tên cho các tuyến đường.
Đà Nẵng xem xét lấy tên các đảo ở Hoàng Sa đặt tên đường ảnh 1Đường phố Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân thành phố về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp vào tháng 12 tới.

Trong đề án này, thành phố lấy tên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để đặt tên cho các tuyến đường.

Cụ thể, đoạn đường có điểm đầu là đường Lê Văn Hiến, điểm cuối là đường Chương Dương dài 640m, rộng 10,5m được đề nghị đặt tên là Đảo Đá Bắc. Đoạn đường có điểm đầu là đường Trường Sa, điểm cuối đường Lê Văn Hiến, dài 600m, rộng 15m đề nghị đặt tên Đảo Phú Lâm.

Đối với đoạn đường có điểm đầu là đường Võ Văn Kiệt, điểm cuối là đường Nguyễn Duy Hiệu, dài 735m, rộng 5-5,5m, đề nghị đặt tên Đảo Quang Ảnh.

Đoạn đường có điểm đầu là đường Lê Văn Thứ, điểm cuối là đường Vương Thừa Vũ, dài 570m, rộng 15m đề nghị đặt tên Đảo Tri Tôn.

Riêng đoạn đường chưa được đặt tên (thuộc khu đô thị Hòa Hải H1-3) có chiều dài 320m, rộng 5,5m được đề nghị đặt tên là Đảo Hữu Nhật.

Huyện đảo Hoàng Sa được thành lập từ tháng 1/1997, là một quần đảo san hô nằm cách thành phố Đà Nẵng 170 hải lý (khoảng 315 km). Huyện bao gồm các đảo: Hoàng Sa, Đá Bắc, Hữu Nhật, Đá Lồi, Bạch Quy, Tri Tôn, Đảo Cây, Bắc, Giữa, Nam, Phú Lâm, Linh Côn, Quang Hòa, Cồn Bông Bay, Cồn Quan Sát, Cồn Cát Tây, Đá Chim Yến, Đá Tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục