Đà Nẵng: Xử phạt 2 chủ nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 29/3, UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ nhà hàng mỗi người 12,5 triệu đồng vì xây dựng trái phép quy mô lớn trên bán đảo Sơn Trà.
Đà Nẵng: Xử phạt 2 chủ nhà hàng xây trái phép trên bán đảo Sơn Trà ảnh 1Lán trại xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà được cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/3, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ nhà hàng xây dựng trái phép quy mô lớn trên bán đảo Sơn Trà.

Đây là động thái nhằm xử lý triệt để 68 trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà trong thời gian qua.

Theo các Quyết định số 589/QĐ-XPHC và 590/QĐ-XPHC ngày 20/3/2023 của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, bà Hoàng Thị Lệ và ông Hồ Bình đã bị phạt số tiền 12,5 triệu đồng mỗi người vì đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất và đất rừng trồng sang đất phi nông nghiệp, tại khu vực đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Các Quyết định cũng buộc trong vòng 10 ngày, các cá nhân trên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất. Nếu quá thời hạn mà các cá nhân trên không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, sau khi được giao khoán đất rừng, hai chủ nhà hàng này đã tự ý chuyển gần 1.200m2 đất rừng sản xuất để xây dựng hàng loạt công trình trái phép.

[Đà Nẵng: Chủ công trình xây trái phép chống đối, ném đá vào công an]

Bà Hoàng Thị Lệ là vợ của ông Nguyễn Văn Ban (đã mất) được Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà lập hồ sơ giao khoán đất ở tiểu khu 64 để trồng rừng. Đến năm 2002, gia đình bắt đầu xây dựng các công trình trái phép để kinh doanh và đến năm 2006 tiếp tục sửa chữa.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có hơn 10 sạp lớn nhỏ bằng trụ sắt bêtông, cùng nhà ở, nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh, cầu bêtông… đã được xây dựng kiên cố trên diện tích đất rừng được giao.

Còn ông Hồ Bình là chủ Nhà hàng Bãi Rạng, được xây dựng từ năm 2000 và cơi nới vào năm 2008. Tại đây, có tổng 14 sạp lớn nhỏ bằng trụ sắt, bêtông đã được xây dựng cùng hệ thống nhà kho, nhà ở, nhà vệ sinh, hồ cá, bể chứa nước… được xây dựng kiên cố.

Đây cũng là hai nhà hàng vi phạm có quy mô xây dựng, đổ bêtông nhiều nhất trong tổng số 68 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà được Thanh tra thành phố Đà Nẵng kết luận từ năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục