Đa phần người dân châu Âu nghĩ xấu về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận, hơn 3/4 người châu Âu và 80% người Pháp có quan điểm không tốt về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đa phần người dân châu Âu nghĩ xấu về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 1Tân Tổng thống Donald Trump (thứ hai, trái), tân Phó Tổng thống Mike Pence (thứ hai, phải) sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Washington, DC., ngày 20/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 20/1 cho thấy hơn 3/4 người châu Âu và 80% người Pháp có quan điểm không tốt về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo kết quả do công ty khảo sát Odoxa tiến hành, người dân châu Âu và Pháp nhìn nhận ông Trump là một tổng thống “mị dân,” “hung hăng” và “nguy hiểm."

Hơn nữa, có 79% người châu Âu và 86% người Pháp không nghĩ ông này “thật thà,” hoặc không “có khả năng” (tỷ lệ người châu Âu và Pháp đánh giá tương ứng là 71% và 77%), hoặc không “thân thiện với người dân” (72% và 81%), cũng như không “đáng mến” (80% và 85%).

Bên cạnh đó, thăm dò cũng chỉ ra ông Trump cũng bị 75% người châu Âu và 82% người Pháp đánh giá là “phân biệt chủng tộc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục