Đa số dân Thụy Sĩ phản đối mua máy bay chiến đấu mới

Khoảng 62% cử tri Thụy Sĩ phản đối đề xuất mua 22 máy bay chiến đấu Gripen của hãng Saab (Thụy Điển) thay thế cho đội máy bay cũ.

Theo kết quả thăm dò dư luận được công bố trên tờ SonntagsBlick số ra ngày 16/3, khoảng 62% cử tri Thụy Sĩ được hỏi phản đối đề xuất mua 22 máy bay chiến đấu Gripen của hãng Saab (Thụy Điển) nhằm thay thế cho phi đội máy bay Northrop F-5 Tiger vốn đã cũ của nước này.

Kế hoạch trên vấp phải sự phản đối của đa số do người dân cho rằng nếu ký thỏa thuận mua Gripen trị giá 3,4 tỷ USD này, Thụy Sĩ sẽ phải cắt giảm các khoản chi cho nhiều lĩnh vực khác như giáo dục.

Mặc dù hồi tháng 9/2013, Quốc hội lưỡng viện của Thụy Sĩ đã ủng hộ đề xuất trên, song do Thụy Sĩ là nước theo quy chế dân chủ trực tiếp, nên các nhóm phản đối có thể đề nghị đưa vấn đề này ra trưng cầu ý dân nếu họ tập hợp được đủ số chữ ký cần thiết.

Theo dự kiến, ngày 18/5 tới sẽ diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất mua máy bay chiến đấu Gripen của hãng Saab, song song với cuộc bỏ phiếu về việc có hay không áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất thế giới 22 franc (24,80 USD)/giờ. Kết quả thăm dò cũng cho thấy khoảng 52% cử tri Thụy Sĩ ủng hộ đề xuất về lương tối thiểu, trong khi 42% phản đối.

Nhìn chung, cử tri Thụy Sĩ vốn có lịch sử bác bỏ những đề xuất mà họ cho rằng có khả năng gây tổn hại nền kinh tế. Tuy nhiên, hồi tháng trước, ngoài dự kiến, cử tri nước này đã thông qua dự luật "ngăn chặn nhập cư ồ ạt" từ Liên minh châu Âu (EU), bất chấp những cảnh báo của giới chức doanh nghiệp và quan chức chính trị rằng luật trên sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Thụy Sĩ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục