Đa số người dân Brazil muốn tiến hành sớm tổng tuyển cử

Có tới 62% người dân Brazil muốn sớm tổ chức tổng tuyển cử, theo đó đương kim Tổng thống Dilma Rousseff và Phó Tổng thống Michel Temer phải từ chức để mở đường cho tiến trình này.
Đa số người dân Brazil muốn tiến hành sớm tổng tuyển cử ảnh 1Tổng thống Dilma Rousseff. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kết quả điều tra của Viện Ibope công bố ngày 25/4 cho thấy có tới 62% người dân Brazil muốn sớm tổ chức tổng tuyển cử, theo đó đương kim Tổng thống Dilma Rousseff và Phó Tổng thống Michel Temer phải từ chức để mở đường cho tiến trình này, nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị hiện đang đè nặng lên quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh.

Cũng theo Ibope, hơn 25% số người được phỏng vấn tiếp tục ủng hộ bà Rousseff và muốn tổng thống có một thỏa thuận mới với phe đối lập, trong khi đó 8% cho rằng Tổng thống Rousseff nên từ chức để Phó Tổng thống Temer lên cầm quyền.

Trước đó, Hạ viện Brazil đã bật đèn xanh cho tiến trình luận tội Tổng thống Rousseff.

Thượng viện quốc gia Nam Mỹ này vừa bầu ra một Ủy ban đặc biệt gồm 21 thành viên làm nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ do Hạ viện trình lên và sau đó hội nghị toàn thể Thượng viện tiến hành bỏ phiếu.

Nếu có 41 thượng nghị sỹ nhất trí, Tổng thống Rousseff phải từ chức và Thượng viện sẽ trao quyền lãnh đạo đất nước cho Phó Tổng thống Temer./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục