Đa số người dân Hy Lạp bi quan về tình hình kinh tế năm 2016

Có tới 55,1% số người được hỏi nhận định tình hình kinh tế Hy Lạp sẽ tồi tệ hơn trong năm 2016, dù lãnh đạo đất nước lạc quan tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ thoát khỏi suy thoái.
Đa số người dân Hy Lạp bi quan về tình hình kinh tế năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến vừa được đăng trên tờ Vima (Hy Lạp), đa số người dân Hy Lạp cho rằng nền kinh tế đang lao đao của nước này sẽ tồi tệ hơn trong năm 2016, dù lãnh đạo đất nước trong thông điệp Năm mới lạc quan tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ thoát khỏi cuộc suy thoái kéo dài sáu năm qua.

Trong số người được hỏi, 55,1% nhận định tình hình kinh tế đất nước sẽ tồi tệ hơn trong năm 2016.

Về tình hình tài chính cá nhân, 57,7% số người được hỏi nói rằng họ bi quan là sẽ kém hơn. 61,1% dự báo nguy cơ Hy Lạp phải ra khỏi Khu vực sử dụng đồng euro có thể xuất hiện trở lại vào năm 2016.

Được hỏi về sự kiện có ý nghĩa nhất tại Hy Lạp trong năm 2015, 58,7% cho là việc áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn vào ngày 29/6. Khoảng 71,5% cho rằng tình hình kinh tế Hy Lạp xấu hơn trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục